Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn trên diện rộng

Thứ tư, 16/09/2015 07:41

(Cadn.com.vn) - Dù không thiệt hại nhiều do bão số 3 nhưng cơ quan chức năng các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên khuyến cáo người dân không được chủ quan vì hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới. Hiện nay, lũ thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến bắc Bình Định đang lên. Đó cũng là nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất đối với các vùng dân cư trũng thấp, ven sông suối, dưới chân núi…

Ngày 15-9, thông tin từ Văn phòng BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Đà Nẵng cho hay, theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 3 đã làm 3 tàu, thuyền đánh cá của ngư dân Đà Nẵng bị chìm. Cụ thể, tàu ĐNa 26478-TS của ông Mai Văn Bảy bị chìm tại Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà), tàu ĐNa 31695-TS của ông Đinh Văn Hội bị chìm tại 16,10 độ vĩ Bắc – 108,07 độ kinh Đông khi đang trên đường vào bờ neo đậu tránh bão, tàu ĐNa 46977-TS của ông Lê Văn Long chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Mân Thái. Cho đến chiều 15-9, Đà Nẵng chưa ghi nhận có trường hợp nào thiệt hại về người do bão số 3 gây ra. Dù dự báo là cường độ bão số 3 không lớn nhưng thành phố cũng đã chủ động di dời 533 hộ dân tại các quận huyện từ khu vực xung yếu, ngập úng, nhà không kiên cố sang các nhà kiên cố trong khu vực.

Do có mưa to trên diện rộng, nhiều khu vực ở các tỉnh miền Trung
được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: C.K

Hôm nay (16-9) và những ngày tiếp theo, ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, biển động, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, từ nay đến ngày 18-9, các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Do mưa lớn, trên các sông trong khu vực sẽ xuất hiện một đợt lũ làm cho mực nước trên các sông có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Riêng các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2 khi sẽ xuất hiện nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên. Theo dự báo, vùng núi các huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), Đắk Rông (Quảng Trị), Nam Đông, Hương Trà (Thừa Thiên Huế), Hiệp Đức, Quế Sơn, Phước Sơn (Quảng Nam), Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), Đắc Glei, Ngọc Hồi, Đắc Tô, KonPlong (Kon Tum)… là những nơi có nguy cơ cao về lũ, ngập úng, sạt lở đất.

Theo báo cáo sơ bộ, hầu hết các hồ thủy điện vừa và lớn từ Quảng Bình đến  Ninh Thuận và Tây  Nguyên có mực nước đang ở mức thấp, đa số không xả qua tràn. Các hồ chứa vừa và lớn khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang vận hành bình thường. Cụ thể hồ chứa của các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận hiện tại mực nước còn thấp và phổ biến đạt khoảng dưới 30% dung tích thiết kế. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên phổ biến đạt từ 60 - 90% dung tích. Riêng hồ Ia Hrung (Gia Lai) đã đạt 98%, Buôn Yông 101%, Ea Soup Hạ 106% , Ya ChLơi (Đắc Lắc) 100%. Tại Đà Nẵng, sáng 15-9, mực nước hồ Hòa Trung là 28,8m/41,1m, lượng mưa 199mm; mực nước hồ Đồng Nghệ 22,55m/33,50m, lượng mưa 120mm. Mực nước ở các hồ chứa nhỏ vẫn đảm bảo, có một số hồ đã qua tràn như hồ Tân An, Diêu Phong, Góc Hối. Các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng trực chiến trên hồ, chuẩn bị vật tư, phương tiện, bao cát để sẵn sàng ứng phó.

Đông A